Vụ hai tăng sinh nhúng tay vào nước sôi

Tăng sinh đề nghị nhiều sư phải bồi thường và nghỉ tu

Liên quan đến việc hai tăng sinh tại chùa Tăng Du (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhúng tay vào nước sôi để “chứng minh sự trong sạch”, ngày 25-3, ông Thạch Mu Ni, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo - dân tộc (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ), cho biết. Tuy nhiên, theo ông Ni, sự thật có đúng như vậy không thì để nhà chùa và các cơ quan ở địa phương xác minh từ đó mới kết luận được.

Thông tin từ gia đình tăng sinh Thạch Lộc, chiều 25-3, Ban Dân tộc của tỉnh Sóc Trăng có cử đoàn xuống gia đình hỏi thăm sức khỏe và tình hình sự việc. Tăng sinh Thạch Lộc mong muốn có cuộc họp giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và yêu cầu những sư ép mình phải nhúng tay vào nước sôi phải nghỉ tu và bồi thường chi phí điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm