Thu hồi nghị quyết bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM

Ngày 26-5, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã có thông báo dừng thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của trường.

Theo thông báo, ngày 31-3 vừa qua, Hội đồng trường đã thực hiện bổ nhiệm hai chức danh Phó Hiệu trưởng đối với ông Ngô Quốc Đạt (thư ký Hội đồng trường, Phó trưởng khoa Y) và ông Hà Mạnh Tuấn (Trưởng phòng sau ĐH).

ĐH Y dược TP.HCM công bố và trao nghị quyết bổ nhiệm hai Phó Hiệu trưởng ngày 5-4 vừa qua. Ảnh: WEB NT

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã có nhiều ý kiến phản ứng nên Bộ Y tế lập tổ công tác xem xét lại.

Qua kiểm tra, Bộ Y tế nhận định trường chưa làm đúng quy chế tổ chức hoạt động do chính trường ban hành, đồng thời đề nghị trường kiểm tra và thực hiện lại theo đúng quy trình bổ nhiệm.

Sau đó, Hội đồng Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã ban hành hai nghị quyết số 16 và số 17 về việc dừng thực hiện nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Minh Tuấn đã ban hành trước đó.

Hai nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 21-5.

Cũng từ thay đổi trên mà Trường ĐH Y dược TP.HCM vẫn chưa có Hiệu trưởng từ khi GS.TS Trần Diệp Tuấn được bầu vào Chủ tịch Hội đồng trường đến nay.

Người phụ trách trường hiện nay là ông Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm lãnh đạo tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm