TP.HCM: Hơn 50% bài thi toán vào lớp 10 dưới điểm 5

Tại buổi họp báo công bố điểm thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2018-2019 vào chiều 13-6, Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay với gần 88.000 thí sinh dự thi, có trên 86% bài thi môn văn đạt điểm 5 trở lên. Trong khi đó, con số này ở môn toán là trên 48%, môn tiếng Anh gần 51%.

Như vậy, có 52% thí sinh có điểm môn toán dưới trung bình!

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết môn toán có 256 bài thi bị điểm 0, 808 bài thi được điểm 10, 8.586 bài thi từ 8 điểm trở lên, 42.101 bài thi từ 5 điểm trở lên.

Ở môn văn, có 74.872 bài thi từ 5 điểm trở lên, 6.012 bài thi từ 8 điểm trở lên, chín bài thi bị điểm 0. Môn văn không có điểm 10, chỉ có bốn bài 9,5 điểm.

Trong khi đó, môn tiếng Anh có 43.947 bài thi từ 5 điểm trở lên, 9.857 bài thi từ 8 điểm trở lên, 60 bài thi điểm 10 và bốn bài thi điểm 0.

So với môn tiếng Anh và văn thì môn toán có điểm thấp nhất (hơn 50% dưới trung bình). Đề cập đến vấn đề này, ông Hiếu cho hay năm trước cũng có 52% thí sinh dưới trung bình môn toán. Năm nay đề toán đưa ra khá nhiều bài toán thực tế và đúng là đề hơi dài nên học sinh mất nhiều thời gian để đọc câu hỏi. Thế nhưng học sinh đã được làm quen với dạng đề này hai năm nay. Chưa kể đầu năm học 2017-2018, Sở cũng đã công bố đề minh họa với những bài toán tương tự đề thi.

“Qua kỳ thi này cho thấy năng lực giải quyết các bài toán thực tế của học sinh là vấn đề sẽ tiếp tục được Sở chỉ đạo các trường dạy học trong thời gian tới” -ông Hiếu nói.

Dự kiến ngày 10-7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm