TP.HCM triển khai câu lạc bộ sáo recorder ở tiểu học

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, khi hình thành CLB sáo recorder ở tiểu học, học sinh sẽ có một sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng thị hiếu âm nhạc đối với học sinh TP.HCM. Do đó, Sở GD&ĐT đồng ý tổ chức triển khai dự án “CLB sáo recorder” tại 15 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM trong năm học 2017-2018.

Các giáo viên âm nhạc của các trường tham gia thí điểm sẽ được tập huấn sử dụng nhạc cụ. Các trường tham gia dự án thành lập các CLB âm nhạc và tiếp nhận nhạc cụ của đại diện Yamaha Việt Nam trao tặng các trường.

15 trường tiểu học tham gia dự án này bao gồm: Nguyễn Thái Học (quận 1); Nguyễn Hiền (quận 2); Trần Quang Diệu (quận 3); Đặng Trần Côn (quận 4); Võ Văn Tần (quận 6); Lê Văn Tám (quận 7); Lạc Long Quân (quận 11); Trương Định (quận 12); Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh); An Lạc 3 (Bình Tân); Lê Đức Thọ (Gò Vấp); Nguyễn Đình Chính (Phú Nhuận); Tân Sơn Nhì (Tân Phú); Nguyễn Văn Trân (Bình Chánh); Cần Thạnh (Cần Giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm