Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nâng chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa có thông báo quyết định điều chỉnh mức điểm sàn và chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, ở chương trình đại học chính quy chuẩn (chương trình đại trà), trường điều chỉnh nâng điểm sàn từ 16 lên thành 18 điểm.

Chương trình đại học chính quy chất lượng cao, trường cũng nâng thêm một điểm là 17 điểm, thay vì 16 điểm như trước đó. Thí sinh xét tuyển theo chương trình, sau khi trúng tuyển sẽ chọn ngành theo nguyện vọng.

Riêng chương trình quốc tế song bằng, mức điểm xét tuyển là từ 16 điểm (không phân biệt tổ hợp  môn).

Về chỉ tiêu, trường cũng quyết định nâng khá nhiều chỉ tiêu cho hai chương trình. Trong đó, chương trình đại học chính quy chất lượng cao nâng từ 300 lên đến 550. Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng, chỉ tiêu nâng từ 60 lên thành 110.

Thông tin tuyển sinh từng ngành cụ thể như sau:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm