Trường THPT đầu tiên ở TP.HCM dạy về trí tuệ nhân tạo

Thông tin trên được bà Trương Thị Lệ Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chia sẻ tại hội nghị “giáo dục thông minh tại TP.HCM”, sáng 20-12. 

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tham quan các gian hàng trưng bày tại hội thảo "Giáo dục thông minh tại TP.HCM". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu tại hội thảo, bà Hà cho biết từ năm học 2019-2020, thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, nhà trường bắt đầu triển khai dạy học đại trà phổ cập về trí tuệ nhân tạo cho học sinh ba khối 10, 11, 12 trong nhà trường.

Lộ trình giảng dạy chuyên sâu các chuyên đề trí tuệ nhân tạo ở các học kỳ sau nhằm đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí lực, công nghệ, năng khiếu, kỹ năng trở thành công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.

Chuyên đề tạo lợi thế cho học sinh thành thạo ba ngôn ngữ (Anh văn, code máy tính và toán); có kinh nghiệm thực tế qua các dự án lập trình AI; phát triển các kỹ năng…

Hội thảo "Giáo dục thông minh tại TP.HCM" diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia nước ngoài lẫn các trường THPT, trường đại học trong nước. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Hà, qua quá trình thực hiện, trường cũng kết nối được nhiều cựu học sinh là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhà trường gặp phải khó khăn khi chưa có đội ngũ giáo viên chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo, cơ sở vật chất chưa thật sự đáp ứng tối đa cho giảng dạy trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tại hội thảo nhiều mô hình thông minh của các trường cũng được giới thiệu như hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường THCS Phan Tây Hồ… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm