Giết người vì nạn nhân… không dẫn đường

(PL)- Ngày 12-12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Hữu Phước (19 tuổi) tù chung thân, Lưu Văn Long (21 tuổi) 20 năm tù, Châu Khải (21 tuổi) 19 năm tù và Nguyễn Nhật Thiện (24 tuổi) 18 năm tù cùng về tội giết người. Cả bốn bị cáo đều ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 11-1-2014, Long, Phước, Khải nhậu tại nhà Phước ở thị trấn Định Quán. Sau khi uống hết ba lít rượu, Long nói mình và anh Thạch Nhân có mâu thuẫn với nhau. Long rủ Phước và Khải đi đánh anh Thạch Nhân để trả thù. Lúc này có Thiện tới nhà nên Phước rủ Thiện cùng đi. Đến 9 giờ 30, Thiện chở Phước, Khải, Long mang theo dao đến nhà tìm anh Nhân nhưng không gặp.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cả nhóm quay ra thì gặp anh Lê Văn Lẹ (17 tuổi) chạy xe chở anh là Lê Văn Nhanh (18 tuổi) đang trên đường đi làm về. Phước, Khải liền chặn xe của Lẹ hỏi có biết chỗ Nhân đang làm việc ở đâu không. Sau đó Khải yêu cầu Lẹ quay xe dẫn đi tìm Nhân. Lẹ không đồng ý vì phải về nhà. Bị từ chối dẫn đường, Khải và Thiện đấm vào mặt Lẹ. Thấy em bị đánh nên Nhanh chạy vào nhà dân gần đó lấy một cái xẻng ra đánh Long. Long giật xẻng rồi ôm lấy Nhanh vật xuống lùm cây ven đường. Cả nhóm lao vào đánh, đấm Nhanh. Phước dùng dao đâm liên tiếp vào người Nhanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Nhanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày do vết thương quá nặng.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm