Theo hồ sơ, do vợ chồng thường mâu thuẫn nên tháng 6-2011, vợ Tiến về nhà bố mẹ đẻ ở và xin ly hôn. Chiều 4-7, Tiến đến đề nghị vợ về nhà với chồng con, không ra tòa ly hôn nữa nhưng chị vợ không nghe. Tiến chạy về nhà lấy dao quay ra tiếp tục yêu cầu vợ về nhà. Trong lúc tranh cãi, Tiến rút dao đâm vợ nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
HĐXX cho rằng tại phiên tòa bị cáo Tiến quanh co chối tội, không thành khẩn. Bị cáo có hành vi đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe người khác trong việc bạo hành gia đình. Do vậy tòa đã tuyên phạt Tiến tù chung thân như công tố viên đề nghị.
ĐẮC LAM