Giết vợ rồi bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Tiến Hồng và chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi, trú thôn Kty 3, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) đã ly hôn. Tuy nhiên, trong việc phân chia tài sản Hồng đã không chịu thi hành án. Sáng ngày 12/4, Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Búk đã tiến hành cưỡng chế để phân chia tài sản cho chị Hoa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống rượu xong, biết chị Hoa đang ngồi chơi ở nhà chị Hồ Thị Lan (trú thôn Nam Anh, xã Cư Kpô, là chị dâu của chị Hoa), Hồng lấy một con dao rựa giắt vào lưng rồi đi sang nhà chị Lan. Đến nơi, Hồng xông thẳng vào phòng ngủ dùng dao chém chị Hoa. Thấy vậy, chị Lan chạy lại can ngăn để chị Hoa chạy trốn.

Khi chị Hoa chạy thoát được ra ngoài liền chui vào nhà tắm của gia đình bà Nguyễn Thị Hoà (hàng xóm nhà chị Lan) chốt cửa trong để trốn. Quyết tâm truy sát bằng được chị Hoa, Hồng đã vác dao đi sang nhà bà Hoà, dùng dao đập vỡ kính, kéo cong cửa sắt nhà tắm rồi chui vào bên trong chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hồng cầm dao bỏ trốn.

 
Theo Văn Thành (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm