H’Hen Niê làm đại sứ chương trình Giờ Trái đất năm 2022

Sáng 13-3, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Đạp xe khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2022, chương trình với sự tham gia của gần 500 thanh niên tình nguyện và đại sứ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê.

H’Hen Niê chia sẻ tại chương trình: Đây là năm thứ ba H’Hen Niê tham gia chương trình Giờ Trái đất, tất cả mọi người phải có những hành động để bảo vệ Trái đất, phải lên tiếng để có cuộc sống xanh hơn. Tham gia chương trình sẽ giúp chúng ta yêu môi trường hơn, từ đó có những hành động dù là nhỏ nhất để bảo vệ Trái đất, bảo vệ môi trường sống.

“Tham gia chương trình Giờ Trái đất giúp tôi có thói quen cứ ra khỏi nhà là phải tắt điện, mở đèn khi thật sự cần thiết. Chương trình này còn giúp mình trưởng thành hơn, hiểu hơn về Trái đất của mình. Bên cạnh đó giúp mình có cơ hội đồng hành bằng những cách sáng tạo trong cuộc sống để bảo vệ môi trường mình sống”- Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ.

Đại diện Ban tổ chức, ông Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ thêm: Ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, Giờ Trái đất không chỉ là một giờ đối với Trái đất, mà còn là sự chuyển động vì tương lai, vì lợi ích của con người và hành tinh. Đây không chỉ là biểu tượng của sự đoàn kết, mà còn là chất xúc tác cho sự thay đổi, khai thác sức mạnh của đám đông từ thực tế và Internet ở bất cứ đâu.

“Trải qua 2 năm dịch bệnh, chúng ta đang dần thích nghi để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lớn nhất thế kỉ, cũng đồng thời có cơ hội thiết lập lại mối quan hệ của mình với thiên nhiên để xây dựng một tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng nhau phát triển”- Ông Tăng Hữu Phong nói.

Dưới đây là những hình ảnh của buổi khởi động chiến dịch Giờ Trái đất 2022:

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tại buổi lễ phát động.

Chương trình được đông đảo các tình nguyện viên tham gia.

Đạp xe khởi động chiến dịch.

Tham gia chương trình,các bạn tình nguyện viên có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Các đội di chuyển trên các tuyến đường.

 

Mỗi năm, vào 8 giờ 30 phút tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba, những người ủng hộ ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng đoàn kết, hành động và nâng cao nhận thức về các vấn đề mà “ngôi nhà chung” đang đối mặt.

Theo đó, chủ đề của Giờ Trái đất năm nay được chọn là “Shape Our Future – Kiến tạo Tương lai của chúng ta”. Ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc WWF Toàn cầu kêu gọi: "Giờ Trái đất sẽ là thời điểm quan trọng để tất cả chúng ta đoàn kết và thể hiện quyết tâm của mình trong việc tạo ra một tương lai tích cực hơn cho thiên nhiên.”

Hưởng ứng Giờ Trái đất thế giới, những dự án được chọn và triển khai cụ thể tại TP.HCM và các tỉnh thành như sau: Hoạt động “Chuyển động Xanh” khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022; Hoạt động “Tăng mảng Xanh”; Chương trình “Chung tay sử dụng năng lượng Xanh”; Dự án “Thực phẩm Xanh”; Dự án “Sống an toàn với nhựa”; Đêm sự kiện tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

(PLO)- Từ ngày 16-3 đến nay, chỉ trong ba ngày, khu vực huyện Kon Plong đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9 độ richter.

TP.HCM còn 166 điểm tồn đọng rác

TP.HCM còn 166 điểm tồn đọng rác

(PLO)- Một số địa bàn vẫn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Bình Thạnh.