Hà Nội: Dự án 1.900 tỉ đồng bị bỏ hoang

Dự án do Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, có mức đầu tư khoảng 1.900 tỉ đồng.

Tại đây, không gian sinh hoạt rộng rãi, thoáng mát, có thang máy phục vụ đi lại, các phòng được trang bị bàn ghế, giường, tủ và các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu ở và học tập của sinh viên. Tuy nhiên, chỉ có tầm 10 tầng được sử dụng, còn lại chín tầng trên cao hầu như không sử dụng.

Được biết giao thông không thuận tiện là nguyên nhân chính khiến dự án ngàn tỉ này vắng bóng sinh viên đến ở. Cụ thể, khu nhà ở này cách khá xa các trường đại học, giao thông còn nhiều vướng mắc, các tuyến xe buýt công cộng còn hạn chế…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm