Hà Nội: Thay thế hơn 5.000 cây xà cừ

“Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 5.000 cây xanh. Đây không phải loại cây xanh đô thị, rất dễ đổ, gẫy vào mùa mưa bão, gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo kế hoạch, số cây này sẽ phải chặt bỏ để thay thế bằng những loại cây xanh đô thị khác”, ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Sở Xây dựng cho biết. 

Cũng theo ông Hiếu, hiện dải phân cách Nguyễn Trãi – Trần Phú có khoảng 148 cây xà cừ sẽ bị chặt bỏ để tạo hành lang an toàn thi công và vận hành công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Trong số đó có 23 cây xà cừ đường kính dưới 50cm, 123 cây có đường kính trên 50cm. Ngoài ra một số cây xanh khác như phương (1 cây), sấu (hai cây), bằng lăng (2 cây)… cũng phải di dời để phục vụ công trình giao thông

Việc chặt bỏ di dời hơn 150 cây xanh tại đường Nguyễn Trãi – Trần Phú sẽ được thực hiện trước ngày 15-2. Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, HN đã cấp phép chặt bỏ 112 cây, di dời 91 cây, cắt tỉa 79 cây trên tuyến đường này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm