Hà Nội xử lý gần 2.000 xe cồng kềnh trong 1 tuần

Số liệu thống kê từ Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội tính đến ngày 5-10, tức sau một tuần triển khai kế hoạch xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, đơn vị này đã xử lý tổng số 1.948 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện.

Đáng chú ý, trong các phương tiện vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá khổ thì xe mô tô chiếm số lượng chủ yếu, với gần 1.700 trường hợp. Số còn lại gồm ô tô và xe ba bánh…

Cũng theo thống kê của PC67 Hà Nội, những lỗi vi phạm thường gặp của các phương tiện chủ yếu là mang vác vật cồng kềnh; kéo, đẩy xe khác, vật khác; xếp hàng trên nóc buồng lái, nóc thùng xe; xếp hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định; điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp…

CSGT thu giữ một chiếc xe ba bánh tự chế, sau khi tài xế quay đầu bỏ chạy nhưng bất thành.

Trước đó, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe ba gác, xe tự chế chở hàng cồng kềnh xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó hai vụ khiến hai người tử vong, PC67 Hà Nội đã thực hiện đợt cao điểm xử phạt các trường hợp vi phạm.

Để thực hiện kế hoạch, ngoài việc lập chốt xử lý, các tổ công tác của các đội CSGT còn tổ chức tuần tra lưu động nhằm phát hiện, kiểm tra, xử lý dứt điểm tất cả trường hợp vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết quý III-2016, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC67 Hà Nội, cho biết tình hình TNGT xảy ra tại địa bàn các huyện ngoại thành như Thường Tín, Sóc Sơn, Mê Linh, Sơn Tây… hiện vẫn còn hết sức phức tạp. Do đó, yêu cầu các đơn vị cần tập trung đồng bộ giải pháp để làm sao kiềm chế TNGT ở các khu vực này.

Đại tá Thắng không quên viện dẫn các vụ TNGT do xe chở tôn gây ra trong thời gian vừa qua, từ đó yêu cầu lực lượng CSGT thủ đô phải quyết liệt xử lý các vi phạm liên quan đến xe tự chế, xe ba gác, chở hàng cồng kềnh…

Nhiều tài xế quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT

Khoảng 13 giờ 15 ngày 4-10, tổ công tác Đội CSGT số 2, PC67 Hà Nội trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phát hiện một xe ba bánh tự chế, kéo theo rơmoóc gồm nhiều vật liệu xây dựng lưu thông trên đường nên đã ra tín hiện kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế xe tự chế đã lập tức quay đầu bỏ chạy, khiến khu vực ngã tư trở lên hỗn loạn, nhiều người tham gia giao thông phải dạt sang để nhường đường cho chiếc xe kỳ quái này lưu thông, đồng thời tránh nguy hiểm cho bản thân.

Làm việc với CSGT, tài xế phương tiện không đưa ra được bất kỳ giấy tờ kiểm định, đăng ký được phép lưu thông nào của phương tiện trên. Do đó, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ chiếc xe này.

Tương tự, sáng 25-9, tại nút giao thông Pháp Vân - Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 14 phát hiện một tài xế xe ba gác ngang nhiên chất hơn 30 ống thép dài loằng ngoằng đang chạy vun vút trên đường nên đã ra hiệu yêu cầu chiếc xe dừng lại để xử lý. Tuy nhiên, tài xế xe ba gác lập tức quay đầu với ý định bỏ trốn. Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời giữ được phương tiện này.

Chưa dừng lại, khi vừa bước xuống xe, tài xế này liên tục gọi điện thoại “cầu cứu người thân”. Trước hành vi vi phạm trên, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra số ống thép trên xe, yêu cầu tài xế di chuyển toàn bộ số hàng này xuống rồi đưa tài xế và chiếc xe về trụ sở để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm