Theo hồ sơ, vì muốn có tiền chi xài, Hậu hứa lo cho bà D. ở huyện Phú Quốc thắng trong vụ kiện đòi lại đất và lo cho ông T. ở huyện Giồng Riềng bị truy tố tội cố ý gây thương tích được hưởng án treo. Để tạo lòng tin, Hậu giới thiệu với “thân chủ” có quen với nhiều cán bộ tòa án có thể nhờ giúp ở phiên tòa phúc thẩm. Sau đó, Hậu nhiều lần yêu cầu bà D. chuyển 70 triệu đồng và ông T. chuyển 25 triệu đồng làm chi phí “chạy án”. Sau đó tòa tuyên bà D. không lấy lại được đất, còn ông T. cũng không hưởng được án treo nên cả hai đòi lại tiền và tố giác hành vi phạm tội của Hậu.
K.GIANG