Hai nhân sự mới ở TP.HCM

Sáng 2-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP về bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Phó trưởng ban làm Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Đình Dũng nhận quyết định bổ nhiệm mới. Ảnh: Web Thành ủy

Ông Phạm Đình Dũng năm nay 48 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học, thạc sĩ Quản lý Kinh tế, cử nhân Chính trị, cao cấp Lý luận chính trị.

Bày tỏ niềm vui khi nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Đình Dũng cam kết sẽ luôn nỗ lực, cố gắng và hoàn thành các công việc được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan mong muốn ông Phạm Đình Dũng cùng tập thể Ban Quản lý luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Ban.

Theo ông Hoan, nông nghiệp của TP.HCM hiện nay phải là nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM phải nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, có thương hiệu vàng của TP. Cùng với đó là kết nối, chuyển giao giúp cho nhà đầu tư và nông dân gặp nhau, cùng hợp tác đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trước đó, chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cũng trao quyết định của UBND TP về tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Hậu, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM, giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO – thuộc UBND TP.HCM). Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bà Lê Thị Hồng Hậu năm nay 50 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng. Bà là cử nhân Quản trị thương mại, cao cấp Lý luận chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm