Trước đó, từ sáng 25-2, số lao động này đã đồng loạt ngừng việc. Theo công nhân, họ đình công vì chế độ tiền lương, tiền thưởng, thâm niên không công bằng. Ngoài ra, nhà máy không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản đúng quy định…
Ông Đặng Đức Hiển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo, cho biết ngày 28-2, huyện đã cùng đại diện nhà máy đối thoại với công nhân. Doanh nghiệp đã chấp thuận đóng BHXH cho công nhân sau ba tháng thử việc và bố trí nghỉ phép vào thời gian hợp lý. Công nhân nữ mang thai được hưởng chế độ theo quy định. Nhưng những thắc mắc về lương, thưởng thì phía nhà máy chưa giải quyết nên công nhân tiếp tục đình công.
K.LINH