Hải Phòng: 96 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện

Ngày 2-4, ông Vũ Xuân Thái, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động - Phục hồi Sức khỏe (Trung tâm 06 - Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng) xác nhận: Có 96 học viên đang cai nghiện đã bỏ trốn khỏi trung tâm (trên đường Nguyễn Văn Hới, quận Hải An).

Theo ông Thái, khoảng 16 giờ 40 ngày 1-4, khi mọi người vừa ăn xong cơm chiều thì một số học viên nấu bếp đã dùng hung khí khống chế cán bộ quản lý rồi hô hào, kích động các học viên khác bỏ trốn. Khá đông học viên hưởng ứng, vác gậy gộc uy hiếp cán bộ quản lý và bảo vệ rồi bỏ chạy khỏi trung tâm. Theo người dân, sau khi ra khỏi trung tâm, các học viên ném dép, cởi bỏ áo của trại rồi chia nhau chạy theo nhiều hướng.

Hải Phòng: 96 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện ảnh 1

Hoạt động của Trung tâm 06 đã ổn định trở lại trong ngày 2-4. Ảnh: K.LINH

Sau khi sự việc xảy ra, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với cán bộ trung tâm vận động, thuyết phục 105 học viên còn lại yên tâm rèn luyện, điều trị. Sáng 2-4, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã tới chỉ đạo trung tâm có biện pháp chấn chỉnh trong quản lý học viên, đồng thời động viên cán bộ và học viên nhanh chóng ổn định tình hình. Hiện mọi hoạt động của trung tâm đã trở lại bình thường.

Ông Thái cho biết trung tâm đã lập danh sách các học viên bỏ trốn, thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình vận động họ sớm trở lại trung tâm. Tính đến chiều tối 2-4, đã có 10 học viên tự nguyện trở lại trung tâm điều trị. Trung tâm cũng đã đề nghị công an xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc để xử lý theo quy định.

KIM LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm