Hàn Quốc nối lại chương trình máy bay không người lái

Hàn Quốc nối lại chương trình máy bay không người lái ảnh 1

Máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ - Ảnh: Asian-defence.com

Trước đây, kế hoạch phát triển máy bay không người lái đã được Hàn Quốc khởi động vào năm 2006 và tạo ra một sản phẩm thử nghiệm vào năm 2010. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị đóng băng vào năm 2011.

“Sau khi phát triển thành công MUAV, chúng tôi sẽ triển khai toàn diện chương trình trong năm nay”, nguồn tin quân sự cho biết.

Theo kế hoạch, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) sẽ mở gói thầu cho dự án vào tháng tới để chọn lựa một nhà thầu xây dựng cho chiếc máy bay thử nghiệm vào tháng 10 tới, với mục tiêu đến năm 2018 sẽ triển khai được hệ thống UAV.

Các yêu cầu thiết kế của chiếc UAV này là phải bay được ở độ cao lên đến 10km và radar có tầm hoạt động 100km. Chiếc máy bay này phải có khả năng hoạt động đến 24 giờ.

Song song với chương trình này, Seoul cũng bày tỏ mối quan tâm của mình với chiếc máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ theo dõi CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua đơn hàng 4 chiếc máy bay không người lái trị giá 1,2 tỉ USD. “Nếu Hàn Quốc sử dụng cả UAV tầm cao được nhập khẩu từ nước ngoài và phát triển UAV tầm trung sẽ nâng cao được khả năng giám sát”, một quan chức không quân cấp cao cho biết.

Các quan chức cũng cho biết một hệ thống đa UAV sẽ cho phép Hàn Quốc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt tên lửa đối phương. Hệ thống này sẽ bao gồm vệ tinh do thám, máy bay giám sát, tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Theo Duy Trân (TTO / Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm