Hàn Quốc phóng tên lửa không gian

Khoảng 1 tiếng sau, Bộ Khoa học Hàn Quốc tuyên bố vụ phóng đã thành công. Tổng thống Lee Myung-bak tuyên bố Hàn Quốc đã thực hiện bước đầu tiên mở ra kỷ nguyên khoa học không gian.

STSAT-2C là vệ tinh nhỏ nặng 100 kg, dài khoảng 1 m, có chức năng tiếp nhận dữ liệu trong không gian. Vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo 300 km ở độ cao 1.500 km trong thời gian tối thiểu hai năm. Đây là lần phóng thứ ba sau hai lần phóng thất bại vào năm 2009 và 2010.

Tên lửa đẩy Naro-1 do Hàn Quốc hợp tác với Nga sản xuất. Hàn Quốc hy vọng từ nay đến năm 2018 sẽ phóng tên lửa hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất. Tên lửa này sẽ có ba tầng, hoạt động bằng nhiên liệu lỏng thay vì hai tầng như Naro-1 hiện nay.

Hãng tin Reuters ghi nhận vụ phóng tên lửa đẩy Naro-1 mang ý nghĩa tiêu biểu sau sự kiện CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh mà các nước phương Tây và LHQ cho rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa trá hình.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm