Hàng chục ngàn phương tiện đổ về các cửa ngõ TP.HCM

Trên quốc lộ 1A, từ cầu Đồng Nai về đến ngã ba nghĩa trang liệt sĩ TP, dòng xe kéo dài di chuyển chậm chạp. Tại khu vực cầu bộ hành Khu du lịch Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), nhờ hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc hai lực lượng CSGT Rạch Chiếc và Đội TTGT số 5 (Sở GTVT TP.HCM) tăng cường đã tích cực hướng dẫn, điều tiết nên đã không xảy ra ùn tắc.

Tại bến phà Cát Lái (phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), dù bến phà đã tăng cường chín chiếc phà loại từ 60 tấn đến 200 tấn để giải tỏa lượng khách ùn ứ nhưng đến hơn 19 giờ cùng ngày, hàng ngàn hành khách vẫn xếp hàng dài chờ qua phà. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, ước tính lượng khách qua phà về TP khoảng hơn 58.000 người.

Hàng chục ngàn phương tiện đổ về các cửa ngõ TP.HCM ảnh 1

Rất đông phương tiện lưu thông trên xa lộ Hà Nội đổ về TP.HCM. Ảnh: Đ.LÊ

Trong khi đó, lượng người và phương tiện từ miền Tây đổ về TP.HCM và các tỉnh miền Đông trên quốc lộ 1 qua địa phận Tiền Giang tăng đột biến trong ngày 17-2 đã gây kẹt xe nghiêm trọng. Tại cầu An Hữu (huyện Cái Bè, Tiền Giang) và cầu Cai Lậy, cầu Kinh Xáng (huyện Châu Thành, Tiền Giang), đoàn người, xe xếp hàng dài nhích từng bước. Đến 17 giờ cùng ngày, tình trạng kẹt xe ở khu vực này mới được giải quyết cơ bản.

Đ.LÊ – QA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm