(PLO)- Phần lớn hàng giả đều có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập vào Việt Nam nhưng được gắn nhãn “Made in Vietnam”, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của những sản phẩm thật được các nhãn nổi tiếng đặt sản xuất, gia công tại Việt Nam.
(PLO)- Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, dung túng cho hoạt động buôn lậu. Không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
(PLO)- Trong chín tháng đầu năm 2019, Cần Thơ đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 1.000 vụ vận chuyển, mua bán hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.
(PL)- Những chú voi của đại ngàn đã ngã xuống, những con tê giác, hổ bị xẻ thịt, lóc móng, nanh để tạo nên thành phẩm là những món trang sức, thuốc bổ như vòng, nhẫn, nanh hổ, cao…
(PLO)- Tập đoàn Alibaba lừa đảo và những vấn đề như chống ngập; ma túy; hàng giả, hàng nhái... tại TP.HCM tiếp tục nóng tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Hóc Môn.
(PLO)- Ngày 13-9, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) yêu cầu TP.HCM tập trung kiểm tra kinh doanh xăng dầu, pha chế dung môi trên địa bàn.
(PLO)- Tĩnh nhiều lần vận chuyển dung môi từ Cần Thơ lên Đắk Nông để giao cho các doanh nghiệp sản xuất xăng giả. Đây cũng là người trực tiếp pha chế dung môi vào xăng để các doanh nghiệp bán.
(PLO)- Chiều 28-8, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đang tạm giữ rất nhiều sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại 15 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.