Hàng nghìn người phản đối dự luật an ninh của Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị phê bình dữ dội sau khi đẩy mạnh thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi tại Hạ viện hôm thứ Năm 16-07. Dự luật cho thấy quân đội Nhật Bản sẽ chiến đấu ngoài biên giới quốc gia lần đầu kể từ sau Thế chiến II.
Một người biểu tình chia sẻ "Chúng tôi muốn nhiều người Nhật biết chuyện gì đang diễn ra và hạ thấp tỷ lệ chấp thuận trong chính phủ Abe. Nếu rớt xuống 20%, ông ấy có thể biết rằng mình đang gặp nguy cơ và Thượng viện sẽ bác bỏ dự luật".Một cựu Nghị sĩ quan trọng cũng tham gia vào đám đông hôm thứ Sáu. Satsuki Eda, cựu Chủ tịch Hạ viện cũng mong muốn Thượng viện không thông qua dự luật.

Đám đông tụ tập bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản phản đối dự luật mới của ông Abe. Ảnh : AFP

Cựu nghị sĩ này cho biết "Dự luật cải cách ngành bưu chính đã từng được Hạ viện thông qua và thậm chí Đảng Dân chủ chiếm phần đông trong Thượng viện, nhưng họ vẫn nhận thấy dự luật này không phù hợp và bác bỏ."
Việc dự luật bị thất bại khiến cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử lại Thủ tướng.
Hàng ngàn người phản đối dự luật của ông Abe, bày tỏ quan ngại rằng nó sẽ mở đường cho Nhật Bản đến chiến tranh. Nhật đã từng bị ràng buộc bởi một hiến pháp hòa bình kể từ sau Thế chiến II kết thúc.

Cũng có một sự chống lại dự luật lớn từ phía các chuyên gia nghiên cứu, nhận được ủng hộ từ hơn 10.000 học giả.

Tầm nhìn của ông Abe về vấn đề an ninh và chiến tranh đang là vấn đề nóng tại Nhật Bản. Ông chuẩn bị ra một tuyên bố vào tháng tám này để đánh dấu 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới II.
Một nhóm các học giả có quan điểm chính trị khác với Thủ tưởng đả quyết định để xuất cho ông một số gợi ý.
Yasuaki Onuma, giáo sư tại Đại học Luật Meiji, cho hay: "Người ta cảm thấy rất ăn năn và hối hận khi phải hy sinh mạng sống nhiều người trong chiến tranh để đảm bảo cho nền hòa bình và phát triển kinh tế Nhật Bản. Cái cảm giác này đã từng là nền tảng cho sự thịnh vượng và thái bình của Nhật Bản sau chiến tranh.
Các tuyên bố đề nghị của học giả đã nhận được 74 sự hỗ trợ từ các học giả khác ngay từ lúc khởi đầu. Họ nói Nhật Bản đã đi xâm chiếm Châu Á trong suốt Thế chiến II, và ông Abe nên cải thiện quan hệ với các nước láng giềng bằng cách nhắc đến một cách rõ ràng tội ác chiến tranh mà đất nước này đã làm trong thời kỳ đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm