Hầu tòa vì đánh người bà con

Ngày 30-1-2010, bà Nguyễn Thị Nhứt nhờ con cháu và thợ đến đổ vật liệu, xây dựng móng nhà trong khu vườn của con dâu là bà Tâm. Bà Tâm cùng con là Phúc phản đối quyết liệt và phá bỏ móng nhà này. Từ đây đã xảy ra cãi vã, xô xát giữa gia đình bà Tâm với gia đình con trai bà Nhứt. Trong lúc hai bên giằng co, Phúc lấy cây phi lao đánh vào đầu một người bà con gây ra thương tật 11%.

HĐXX nhận định hành vi của Phúc nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo trở thành người tốt.

VĂN TỐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm