Tòa cho rằng các bị cáo chưa tiền án, tiền sự, có nơi ở rõ ràng, đã tạm giam hơn tám tháng nên không nhất thiết phải cách ly xã hội.
Theo cáo trạng, Hiền và Tài được Xuân thuê để tổ chức sản xuất bột ngọt và bột giặt giả. Các bị cáo đổ một bao bột ngọt Trung Quốc loại 25 kg trộn đều với 1 kg muối, 1 kg bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto rồi chia ra thành từng bịch nhỏ. Cạnh đó, các bị cáo lấy một bao bột giặt nhãn hiệu Yes pha trộn với một xô bột giặt Omo thật và 1 kg chất tạo bọt để làm bột giặt Omo giả. Tổng giá trị bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto là gần 27 triệu đồng, còn giả bột giặt Omo là trên 1 triệu đồng.
NGÂN NGA