Hầu tòa vì lừa bạn gái lấy tiền đánh bạc

Buộc Tài phải trả lại 939 triệu đồng đã chiếm đoạt của người bị hại. Theo hồ sơ, Tài làm quen với chị Dương Bích Thủy và tự giới thiệu mình là kiến trúc sư.

Biết chị Thủy có nhiều tiền nên Tài nói dối là con nhà “đại gia”, có 80 ha cao su và mới mua 20 ha mì tại tỉnh Bình Phước. Do bị cha mẹ ép lấy vợ ở thành phố nên Tài bỏ nhà đi. Sau đó Tài hỏi mượn chị Thủy tiền để tiếp đại gia cao su, mua hệ thống máy bơm tưới vườn cao su, đưa cha đi mổ tim… Chị Thủy tin Tài là con nhà giàu nên cho mượn 980 triệu đồng. Tài mua một xe máy hết 41 triệu đồng và để chị Thủy đứng tên. Số tiền còn lại Tài mang sang Campuchia đánh bạc thua hết…

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Thủ đoạn phạm tội của bị cáo là rất tinh vi, táo tợn đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương nên cần phạt thật nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm