Hết cửa dự Euro 2012 vì... say rượu

Hết cửa dự Euro 2012 vì... say rượu ảnh 1

Slawomir Peszko

“Peszko, vì đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra với cậu nên cậu sẽ không có tên trong độ bóng của tôi nữa. Mọi chuyện đến đây là chấm hết” – HLV Franciszek Smuda tuyên bố trên tờ nhật báo Sportowy Przeglad.

Smuda tâm sự, ông đã không thể kiềm chế cơn giận dữ khi hay tin tiền vệ 27 tuổi Peszko đã bị cảnh sát Đức tạm giam một đêm thứ Bảy vừa rồi cùng với một tuyển thủ Ba Lan khác là Marcin Wasilewski, người hiện đang chơi cho Anderlecht của Bỉ.

Trước đó, một thông báo từ Cologne, đội bóng chủ quản của Peszko, cho biết, cầu thủ này đã “uống rượu và gây ra một vụ va chạm với một người lái xe taxi”. Tuy nhiên, đội bóng Đức không đưa ra thêm bình luận nào.

Sáng hôm sau khi được thả về, Peszko đã thừa nhận sự việc với HLV trưởng Stale Solbakken của Cologne. Lập tức, anh bị giáng xuống tập luyện cùng đội trẻ cho đến khi có quyết định tiếp theo, đồng thời phải nộp một khoản tiền phạt không xác định.

Peszko đã phải công khai gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ thông qua trang chủ của Cologne. “Tôi rất xin lỗi. Tôi nhận thấy mình đã sai lầm khi có những hành động thiếu chuyên nghiệp. Tôi không thể trốn tránh rằng mình đã mắc lỗi”, anh nói.

Hết cửa dự Euro 2012 vì... say rượu ảnh 2

Marcin Wasilewski

Lần đầu Peszko ra mắt ĐT Ba Lan là vào tháng 11/2008 dưới thời cựu HLV Leo Beenhakker người Hà Lan. Anh tiếp tục được sử dụng khi HLV Smuda được bổ nhiệm năm 2009 và cho đến nay đã vinh dự 26 lần khoác áo ĐTQG.

Smuda nhớ lại rằng Peszko cũng đã từng gặp rắc rối vì tật rượu chè sau một trận giao hữu giữa Ba Lan và Australia tháng 9/2010. "Tôi đã hành động như người cha cho đứa con mình cơ hội thứ hai”, chiến lược gia 63 tuổi trần tình.

Những báo cáo nói rằng Wasilewski không tham gia vào vụ va chạm với người lái xe taxi. Nhưng Smuda cảnh báo hậu vệ 32 tuổi này rằng anh sẽ bị đặc biệt để ý: “Nếu tôi tìm thấy chứng cứ cậu ta liên quan tới vụ việc như Peszko, cậu ta cũng sẽ bị gạch tên”.

Wasilewski đã chơi 45 trận cho ĐT Ba Lan kể từ năm 2002 và là một trong những tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất.

EURO 2012 sẽ khởi tranh vào ngày 8/6 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan và kết thúc vào ngày 1/7 tại Kiev, thủ đô của nước đồng chủ nhà Ukraine.

Áp lực thành công đối với đội bóng của HLV Smuda là không nhỏ sau những năm dài èo uột trên đấu trường quốc tế. Ba Lan từng đoạt huy chương vàng Olympic 1972 và huy chương bạc Olympic 1976. Họ cũng đứng thứ ba tại các kỳ World Cup 1974 và 1982.

Theo Thái Sơn (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm