“Hiệp sĩ” Tiên lại bị côn đồ đe dọa

Anh Tiên kịp thời phát hiện và cầm gậy phòng thủ nên chúng phải rút lui. Anh Tiên cho biết anh nhận dạng một người tên Dũng.

Trước đó, trưa 3-9, Dũng đi xe Nouvo LX, giống xe của một người dân vừa báo mất. Anh Tiên tiếp cận để dò hỏi thì Dũng kêu một người tên Hùng và khoảng 20 đàn em đến để dằn mặt. Vừa lúc đó, các “hiệp sĩ” khác kịp có mặt, giải cứu kịp thời anh Tiên; đồng thời bắt được một đối tượng và hai xe máy bàn giao cho Công an phường An Bình.

Anh Nguyễn Tăng Tiên là người bị Tuấn “chó” và đàn em chém trọng thương tại lò bánh mì của mình ngày 27-6. Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án, bắt giữ Tuấn “chó” và nhiều người liên quan.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm