HLV Falko Goetz: “Indonesia chịu nhiều áp lực hơn”

. Ông đã sẵn sàng mọi phương án đối đầu với chủ nhà U-23 Indonesia?

+ Chúng tôi không có quyền chọn lựa đối thủ. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm sau một hiệp không thể tin nổi với Lào và tôi buộc họ phải thật tập trung cho trận đấu với Indonesia.

. Theo ông thì nguyên nhân dẫn đến một lối chơi mờ nhạt của U-23 Việt Nam ở trận gặp U-23 Lào?

+ Nhiều cầu thủ đã không thể chơi đúng với phong độ đặc biệt ở hiệp một và họ đã khắc phục sau thời gian nghỉ giữa hiệp.

. Ông có thể chia sẻ những khó khăn trước trận đấu quyết định mà học trò ông không còn cơ hội sửa sai?

+ Indonesia là một đội bóng mạnh, họ sở hữu nhiều chân sút có tốc độ và thể lực tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những thứ vũ khí riêng của mình. Việt Nam đã chơi năm trận vòng bảng ở SEA Games nhưng chỉ mới đi được nửa đường và trận bán kết mới là bước thứ hai. Tôi bắt buộc các học trò phải thật tập trung khi bóng còn lăn.

HLV Falko Goetz: “Indonesia chịu nhiều áp lực hơn” ảnh 1

HLV Goetz và các học trò trong buổi tập cuối trước trận bán kết quyết định. Ảnh: ANH DŨNG

. Bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng của các học trò ông so với chủ nhà?

+ Bóng chưa vào cuộc nên tôi không thể dự báo điều gì, đơn giản tôi không phải là phù thủy. Tôi muốn cho các cầu thủ hiểu rằng không dễ dàng đạt được thành công và hãy tận dụng mọi cơ hội đang đến. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và với Indonesia, việc họ chơi trên sân nhà với khán giả đầy ắp trên khán đài là một nguồn cổ vũ lớn lao. Ngược lại, họ phải gánh chịu một áp lực lớn hơn và đấy là thời cơ cho chúng tôi tận dụng mọi sai sót của họ. Tôi muốn học trò sẽ thể hiện mình một cách tốt nhất, quên đi hiệp một trận gặp Lào để hướng đến những điều tích cực.

. Long Giang phải nghỉ vì thẻ phạt có làm ông lo lắng và liệu hàng thủ đã ổn trước trận cầu sinh tử?

+ Vắng Long Giang là một thiệt thòi nhưng tôi vẫn còn trong tay nhiều cầu thủ tốt để khỏa lấp khiếm khuyết ấy. Anh Quang và Huỳnh Phú ngày càng chơi ăn ý hơn. Ngoài ra, trung vệ Thanh Hào cũng đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và rất sẵn sàng.

. Xin cảm ơn ông.

THANH THANH ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm