HLV Goetz tuyển quân

HLV Goetz tuyển quân ảnh 1

HLV Falko Goetz yêu cầu Công Vinh sớm cải thiện thể lực và tốc độ - Ảnh: Minh Tuấn

Là người lịch thiệp nhưng có phần kín tiếng, tân HLV trưởng ĐTVN âm thầm tìm hiểu về đội bóng, thu thập thông tin về từng cầu thủ và đánh giá ưu, nhược điểm của từng người. Dù chỉ mới đi xem 2 trận tại V.League nhưng rất nhiều thông tin quan trọng đã được Falko Goetz ghi chép vào cuốn sổ tay của ông.

Tin vui từ hàng công

HLV Falko Goetz không vào Vinh xem trận đấu giữa đội đầu bảng SLNA với HAGL - CLB thành công nhất kể từ lượt về. Ông cũng từ chối xuống Hải Phòng mà quyết định ở lại Hàng Đẫy, để theo dõi phong độ của những học trò mới, nhất là Công Vinh. Ngay trong buổi làm việc đầu tiên với các trợ lý, tân HLV trưởng ĐTVN nghe nhiều về Công Vinh và bản thân ông cũng tìm hiểu phong độ thời hậu chấn thương của cầu thủ này.

Tan trận HN.T&T - K.KH, HLV Falko Goetz nói chuyện cởi mở, vui vẻ với Công Vinh và đánh giá tích cực về màn thể hiện của CV9. Với 2 pha kiến tạo nguy hiểm cho Văn Quyết và Tavares, Công Vinh để lại ấy tượng mạnh với lối chơi thông minh, hiện đại mà đỉnh cao là pha làm bàn từ cú đá phạt “mang dáng dấp châu Âu”. Tuy nhiên, ông Goetz cũng yêu cầu cậu học trò sớm cải thiện thể lực, tăng cường tốc độ cho những pha đột phá quyết định.

Hai trận dự khán ở sân Hàng Đẫy, HLV Falko Goetz thêm lạc quan về hàng công. Quang Hải đỡ ngực vuốt bóng điệu nghệ để ghi bàn, Thành Lương cũng khẳng định phẩm chất “dị” với pha đá phạt rất quái. Màn trình diễn của Văn Quyết, nhất là pha xử lý tinh tế trước khi sút vào xà ngang cũng được khen ngợi. Nhưng Văn Quyết cần cải thiện khả năng dứt điểm để trở thành một tiền vệ đa năng hơn, toàn diện hơn.

Những băn khoăn nơi hàng thủ

Lạc quan với hàng công nhưng HLV Falko Goetz cũng khá lo về hàng thủ, nhất là cặp trung vệ. Như Thành, Huy Hoàng xuống phong độ và đều vắng mặt nên chắc chắn, BHL phải xây dựng một cặp trung vệ mới cho ĐTVN trong số những cái tên Phước Tứ, Minh Đức, Anh Tuấn, Long Giang.

Với bất cứ HLV nào, cặp trung vệ luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi đó là cánh cửa vào khung thành, là nền móng của cả hệ thống phòng ngự. Bộ đôi ấy không chỉ cần sự hiểu nhau mà luôn phải chơi mạnh mẽ, tỉnh táo, đọc tình huống và bọc lót cho nhau tốt. Vì thế, HLV Goetz nhất trí khi BHL gọi những cầu thủ từng chơi với nhau ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Phước Tứ và Minh Đức không chỉ tập luyện cùng nhau ở ĐTQG mà còn là đồng đội ở Sài Gòn Xuân Thành nên sự hiểu nhau giữa họ là tối đa. Phước Tứ cũng từng chinh chiến nhiều năm trong màu áo Thể Công rồi Thanh Hóa nên đây cũng là cặp bài trùng đáng tin cậy. Long Giang và Anh Tuấn ra sân tập cùng nhau mỗi ngày khi cả 2 đều là quân số của N.SG. Thế nên, dù xoay vòng thế nào đi nữa, sự hiểu nhau giữa cặp trung vệ luôn được bảo toàn.

Tới thời điểm này, HLV Falko Goetz chưa được xem Phước Tứ, Minh Đức thi đấu, còn trong trận HN.ACB - N.SG, Anh Tuấn lại chơi tiền vệ phòng ngự suốt cả hiệp 1 nên chưa có nhiều điều kiện để ông chứng kiến tận mắt. Tất nhiên, tân HLV trưởng cũng sẽ tìm kiếm thêm nhân tài, đặc biệt là khi nhiều trung vệ nội đang tỏa sáng tại V.League như Bật Hiếu, Đình Luật, Hải Lâm… Khi ĐTQG tập trung, HLV Falko Goetz sẽ quyết định cặp trung vệ sau khi thử nghiệm luân phiên.

HLV Falko Goetz đã có những thông tin chuyên môn đầu tiên về đội bóng, thông qua những trận đấu trên sân và cả qua băng hình để có cái nhìn toàn diện hơn về các ĐTQG. Song song với quá trình phát triển về chuyên môn, nhà cầm quân người Đức cũng cần phải có “chiến thuật” hợp lý để trở thành một người thầy, một người bạn thân với các học trò - điều mà HLV Calisto đã rất thành công.

Theo Thùy Minh (bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm