HLV Park Hang-seo: ‘Việt Nam và Iran đều muốn chiến thắng!’

Thầy trò Park Hang-seo xứng đáng có ít nhất một điểm cho những nỗ lực của mình khi đối đầu với Iraq cùng hai lần vươn lên dẫn trước do công của Công Phượng. Tuy nhiên, các tuyển thủ Iraq đã kiên nhẫn lội ngược dòng và thắng từ một cú đá phạt hiểm hóc của Ali Adnan vào phút cuối cùng của trận đấu khiến tuyển Việt Nam không kịp trở tay.

Trước giờ bóng lăn, ông Park đã tính lấy điểm của Iraq nhưng bất thành đã phải đổi phương án tìm điểm của Iran trong khe cửa hẹp.

Đội tuyển Việt Nam hai lần dẫn bàn Iraq nhưng để thua vào phút cuối rất đáng tiếc. Ảnh: ANH HỮU

Ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn tiếc rẻ: “Thật đáng thất vọng khi chúng tôi đã dẫn bàn hai lần và chỉ để thua Iraq ở phút cuối. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam phải tập trung hết sức mình vào cuộc chơi với Iran và mong có một kết quả tốt”.

Ông Park Hang-seo vừa giúp đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau 10 năm nhưng cuộc cạnh tranh ở đấu trường châu Á không đơn giản. Tuy nhiên, ông Park vẫn nói cứng học trò của mình dù không thể sánh với Iran trong nhiều khía cạnh vẫn có đủ tinh thần để tìm một chiến thắng.

HLV Park Hang-seo tin tưởng các học trò có trận đấu tốt với Iran. Ảnh: ANH ĐOÀN

“Chúng tôi sẽ gặp đội mạnh nhất châu Á. Tuyển Iran giỏi về mặt kỹ thuật, chiến thuật và thể chất hơn chúng tôi. Nhưng tôi đã nói với các học trò sẽ chơi theo sở trường của mình để đạt kết quả như mong muốn”” – Ông Park bộc bạch – “Chúng tôi sẽ rất khó khăn vì Iran là một đội có nhiều kinh nghiệm. Bù lại, các cầu thủ của tôi có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua Iran”.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của HLV Park Hang-seo là hồi phục thể trạng tốt nhất cho các tuyển thủ Việt Nam. Bởi rõ ràng Iran sau trận ra quân thắng đậm Yemen 5-0 cho thấy nền tảng thể lực vượt trội. Ông thầy người Hàn Quốc lên giây cót tinh thần cho học trò: “Chúng tôi cố gắng nắm bắt cơ hội nhỏ nhất để tạo bất ngờ trước đối thủ lớn. Tất cả HLV khi chuẩn bị cho một trận đấu đều hướng đến mục tiêu chiến thắng.

Quang Hải không ngại đối đầu với tuyển Iran cao to. Ảnh: ANH ĐOÀN

Iran mạnh hơn tuyển Việt Nam về mọi mặt. HLV của họ cũng có hơn 8 năm gắn bó với cầu thủ nên chắc chắn Iran sẽ chuẩn bị rất tốt về chiến thuật. Trận đấu này rất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ các học trò của mình có sức trẻ cùng với sự tập trung và tinh thần quyết tâm, chúng tôi sẽ vượt qua thử thách”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết các cầu thủ Việt Nam đã gạt bỏ phiền muộn ở trận thua ngược Iraq để dành sự tập trung tối đa cho cuộc đụng độ Iran. Ông bật mí thêm: “HLV Carlos Queiroz rất thông minh và tài năng. Khi còn là cầu thủ và làm HLV tại Hàn Quốc, tôi đã nhiều lần chạm trán Iran nên hiểu khá rõ về lối chơi của đội bóng này”.

Chân sút của Hà Nội hy vọng đội tuyển Việt Nam có điểm ở trận thứ hai Asian Cup 2019. Ảnh: ANH HỮU

Trong khi đó, chân sút Quang Hải bộc lộ: “Asian Cup là giải đấu có đẳng cấp khác hẳn so với giải U-23, bởi đây là sân chơi của đội tuyển quốc gia, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực và tập trung hơn gấp bội. Bản thân tôi và đồng đội đều đang có tinh thần thoải mái và có sự chuẩn bị tốt. Hy vọng đội tuyển sẽ đạt kết quả tốt trước Iran.

Về cuộc đối đầu khó khăn này, Quang Hải tự tin: “Tôi đã thi đấu rất nhiều trận đấu với các đối thủ có thể hình cao to vượt trội, nên đây không phải là vấn đề gây trở ngại. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là chúng tôi phải phát huy các điểm mạnh của mình để chơi tốt nhất trước Iran”.

Lượt trận thứ hai bảng D giữa đội tuyển Việt Nam và Iran diễn ra lúc 18 giờ, ngày 12-1 trên sân Al Nahyan, Abu Dhabi (VTV6 trực tiếp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm