Hồ Dầu Tiếng sẽ xả 150 m3 nước/giây xuống sông Sài Gòn

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc vận hành, điều tiết, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng.

Theo đó, mực nước hồ lúc 7 giờ ngày 9-11 đang ở cao trình 23,91 m, cao hơn so với cao trình mực nước trước lũ là 0,6 m. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, chủ động phòng và giảm lũ cho hạ du sông Sài Gòn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa triển khai vận hành điều tiết, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng. Cụ thể, xả tràn từ 7 giờ ngày 10-11 đến 7 giờ ngày 11-11, lưu lượng xả là 150 m3/giây.

Ban chỉ huy đề nghị công ty trong quá trình vận hành theo kế hoạch trên cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mực nước tại các trạm thủy văn ở hạ du; mực nước, lưu lượng đến hồ và dự báo tình hình mưa lũ trên khu vực để tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng theo Ban chỉ huy, hồ Dầu Tiếng xả tràn 150 m3/giây trong thời gian triều đang xuống sẽ ít gây ảnh hưởng đến địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, để chủ động trong mọi trường hợp, cơ quan chức năng các quận, huyện (nhất là huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức) phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm