Hỗ trợ 23 thuyền viên nước ngoài bị chủ tàu bỏ rơi

Ngày 16-8, VNE dẫn lời ông Hoàng Đại Giang, Trưởng phòng này, cho biết.

Chủ tàu được xác định là Công ty Jumbo Sino Development Limited (Trung Quốc). Ngày 13-5, chủ tàu đưa hai tàu chở dầu vào Nhà máy đóng tàu Nam Triệu sửa chữa. Trên hai tàu có 23 thuyền viên gồm 10 người Trung Quốc, 13 người Myanmar. Sau đó, chủ tàu đã bỏ lại tàu, đồng thời bỏ rơi các thuyền viên tại Việt Nam.

Sau khi nhận tin Cảng vụ Hải Phòng đã thành lập đoàn công tác xác minh vụ việc, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các thuyền viên nước ngoài. Cảng vụ đồng thời đề nghị Công ty Đóng tàu Nam Triệu cung cấp nước ngọt, điện, nhiên liệu dự phòng cho các thuyền viên trong thời gian tàu neo đậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm