KẾT THÚC GIẢI QUẦN VỢT U-18 ITF NHÓM 2

Hoàng Thiên giành ngôi á quân

Trước một đối thủ nhỉnh hơn, Hoàng Thiên đã không thể kéo dài chuỗi thành tích bất bại. Anh thua 0-2 và nhận ngôi á quân.

Tuy đối đầu đối thủ hạng 25 ITF trẻ thế giới, xếp trên 200 bậc nhưng Hoàng Thiên (hạng 238 ITF trẻ) không hề nao núng mà ngược lại, em còn còn nhập cuộc rất tự tin. Thiên nhiều lần dồn đối phương vào thế bị động. Thua sét đầu 2/6, tay vợt Việt Nam chủ động chơi tấn công ở sét hai hòng cân bằng tình thế nhưng với bản lĩnh của hạt giống số 1, Milojevic đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 6/3 giành chức vô địch.

Mặc dù không được chạm tay vào chiến thắng cuối cùng nhưng đây là giải đấu thành công nhất của tay vợt trẻ 16 tuổi.

Hoàng Thiên giành ngôi á quân ảnh 1

Hoàng Thiên dù rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua hạt giống số 1 trong trận chung kết. Ảnh: ANH DŨNG

Đấu trường nhóm 2 vốn quy tụ nhiều hảo thủ trẻ hàng đầu thế giới, cao hơn hẳn so với những giải đấu nhóm 3, nhóm 4 Thiên từng giành chức vô địch. Bên cạnh đó, việc đả bại những hạt giống Raman Rishabedv (hạng 89 ITF), Johansson Morgan (hạng 119 ITF) và Trongcharuen Chaikul (hạng 105 ITF) sẽ giúp Nguyễn Hoàng Thiên cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng trẻ thế giới, tạo tiền đề gia nhập tốp 150 ITF. Điều này sẽ rất thuận lợi cho Thiên ở các giải đấu sau khi được chọn làm hạt giống, tránh được những đối thủ mạnh ngay từ vòng đầu.

Chia tay giải U-18 ITF, Hoàng Thiên và HLV của mình sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc tham dự giải U-16 ITF nhóm 2 Bắc Kinh (tranh tài từ 27-9 đến 1-10). Sau đó Thiên tiếp tục du đấu tại Hong Kong, Nhật Bản trước khi về nước cùng đội tuyển quần vợt Việt Nam dự tranh SEA Games 26.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm