Hóc Môn xin tăng dân số từ 650.000 lên 1,2- 1,5 triệu người

Huyện ủy huyện Hóc Môn vừa có văn bản gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM kiến nghị chỉ đạo hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, huyện Hóc Môn kiến nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu dân số của huyện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, theo huyện Hóc Môn, dự kiến đến năm 2030 dân số toàn huyện sẽ đạt đến mức 1.200.000 triệu người. Trong khi đó quy hoạch hiện nay phân bổ cho huyện chỉ 650.000 người là chưa tương xứng với tốc độ phát triển của huyện.

Vì vậy, địa phương này đề xuất điều chỉnh quy mô dân số cho huyện tăng từ 650.000 người lên 1.200.000 đến 1.500.000 người.

Huyện Hóc Môn là địa phương có tỉ lệ đô thị hóa cao. Ảnh: PHÚ NGUYỄN

Theo huyện Hóc Môn, trong thời gian mời gọi đầu tư nhiều khu đất lớn trên địa bàn, có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu đề xuất đầu tư thì đa phần quỹ đất trống có tiềm năng đang được quy hoạch với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc rất thấp. Đặc biệt là quy mô dân số, dẫn đến bài toán đầu tư không hiệu quả, giảm sức hút với nhà đầu tư.

Trong buổi phê duyệt nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình, huyện Hóc Môn thống kê năm 2020, dân số toàn huyện đạt khoảng 560.000 người. Trung bình mỗi năm dân số Hóc Môn tăng khoảng 19.000 người. Dự kiến trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng lên khoảng 1 triệu người.

Hóc Môn cũng là một trong năm huyện nằm trong đề án xây dựng năm huyện ngoại thành của TP.HCM lên quận hoặc TP đến năm 2030 của UBND TP.

Vì vậy, bên cạnh điều chỉnh tăng quy mô dân số, huyện Hóc Môn cũng đang rà soát để lập các đồ án điều chỉnh các đồ án quy hoạch cho phù hợp với hiện trạng cũng như định hướng sắp tới.

Toàn huyện hiện có 36 đồ án quy hoạch 1/2.000 và 10 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới tỉ lệ 1/5.000 (chưa phủ kín quy hoạch 1/2.000).

Huyện Hóc Môn đánh giá đây là cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi nhằm triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội phục vụ người dân.

Tuy nhiên, theo UBND huyện, từ khi triển khai quy hoạch đến nay, việc thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách của Nhà nước để đầu tư công trình dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được duyệt từ lâu, hiện nay đã lạc hậu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm