Học sinh TP.HCM bì bõm trong biển nước do triều cường

Ghi nhận tại bến Phú Định và Mễ Cốc (quận 8, TP.HCM) nước ngập đến nửa bánh xe, nhiều xe máy bị chết máy, hàng trăm học sinh phải lội nước đi học.

Theo dự báo, ngày 30-9, triều cường đạt mức 1,68-1,70 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động 3 0,15-0,20 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5-7 giờ sáng, chiều 16-18 giờ.

Nước ngập tới hơn nửa bánh xe vào sáng 30-9. Ảnh: TS

Học sinh phải lội nước đến trường. Ảnh: TS

Đi lại của người dân trong biển nước gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TS

Cũng tại đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), vào chiều 29-9 do áp lực triều cường tăng đột biến nên khiến một đoạn tường bao bến Phú Định dài khoảng 25 m, bên hông cầu Kênh Ngang số 3 bị gãy ngang chìm xuống sông.

Đoạn tường bao bị gãy. Ảnh: TS

Vụ việc khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân quanh khu vực bị đảo lộn, nhiều hộ dân phải thức thâu đêm dọn dẹp và thậm chí tranh thủ xây luôn gờ cao bao quanh nhà để chắn nước tràn vào nhà lần nữa.

Theo bà Bùi Thị Hồng Ngọc (Mễ Cốc, phường 15, quận 8), từ năm 2007 chưa bao giờ ngập nặng như hiện nay, có thời điểm nước ngập sâu hơn cả mét.

Theo ghi nhận lúc hơn 2 giờ sáng 30-9, gần 200 dân quân tự vệ hầu hết các phường của quận 8 vẫn đang dùng bạt và bao cát đắp vào vị trí bờ bao vừa bị sụp đổ.

Lực lượng dân quân thâu đêm khắc phục sự cố. Ảnh: TS

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch phường 15, quận 8, TP.HCM, cho biết: “Sau khi đã đắp xong bờ bao sẽ tiến hành khảo sát các hộ dân để có hỗ trợ nếu cần thiết, ngoài ra sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các tuyến đê bao trên địa bàn phường để có những can thiệp kịp thời, tránh sự cố tái diễn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm