Hội nghị Hàn-Nhật-Trung không ra thông cáo chung

Ngày 23-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết như trên tại cuộc họp báo ở Seoul. Lý do được đưa ra là do công tác tổ chức quá cập rập. Dự kiến các bộ trưởng sẽ chỉ tổ chức cuộc họp báo.

Hội nghị các bộ trưởng Ngoại giao sẽ được tổ chức ngày 24-8 với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se cùng những người đồng cấp Rumio Kishida (Nhật) và Vương Nghị (Trung Quốc) tham dự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định hội nghị ba bên sẽ bàn đến các vấn đề có lợi ích chung về an ninh khu vực. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc đang bất đồng về dự án triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật cũng không êm đẹp do vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.

Hãng tin Yonhap đưa tin kết quả thăm dò của Viện Nghiên cứu chính trị Asan (Hàn Quốc) công bố ngày 23-8 cho thấy 53,6% số người được hỏi ủng hộ Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và 36,3% phản đối. Trong số người ủng hộ triển khai có 69,9% đánh giá hệ thống này cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. 59,6% không đồng tình với lập luận rằng hệ thống này ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược quốc phòng của Trung Quốc và 71,8% nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ có hành động trả đũa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm