Hội thảo về cơ hội kinh doanh với Việt Nam ở Italy

Hội thảo về cơ hội kinh doanh với Việt Nam ở Italy ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc với chính quyền tỉnh Milan. (Ảnh: Ngự Bình-Minh Đức/Vietnam+)
Hai cuộc hội thảo được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế, tăng cường quảng bá hình ảnh, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, nhu cầu hàng hóa của Việt Nam với các nhà đầu tư Italy. Tại cuộc hội thảo với chủ đề “Tiến hành kinh doanh tại Việt Nam” tổ chức ở thành phố Carrara ngày 28/11, Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng Khánh Thoại và Tham tán Thương mại Trần Thanh Hải đã có các bài thuyết trình giới thiệu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam hiện nay; nhấn mạnh những điều kiện của Việt Nam vốn đang rất hấp dẫn và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của Italy nói chung và thành phố Carrara nói riêng có thể thành công khi đầu tư tại Việt Nam. Hội thảo đã thảo luận sâu về cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp khai thác, sản xuất đá ốp lát của Carrara vào Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang bùng nổ về xây dựng, có nguồn nguyên liệu đá dồi dào, nhu cầu đối với các sản phẩm đá cao cấp, chất lượng cao của Italy ngày một tăng. Carrara hiện là trung tâm khai thác và sản xuất các sản phẩm từ đá nổi tiếng thế giới, nhất là sản phẩm đá cẩm thạch (marble). Các công ty ở Carrara cũng đang sở hữu những công nghệ khai thác và chế tác đá hàng đầu của thế giới. Chủ tịch Tập đoàn Khai thác đá ốp lát và Thiết bị máy Carrara (Internazionale Marmi e Macchine Carrara SPA - IMM) Giorgio Bianchini đánh giá rằng cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam rất lớn. Ông Bianchini còn cho hay trong thời gian tới, IMM sẽ nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội để đầu tư tại Việt Nam. Theo ông, nhiều công ty của Italy lâu nay đã đầu tư vào Trung Quốc vì cho rằng nước này có tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là một điểm đến đầu tư không kém phần hấp dẫn do có nền chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, nguồn lao động dồi dào và có nhiều tiềm năng phát triển. Cuộc hội thảo ở Milan với chủ đề “Chiến lược và cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Italy tại Việt Nam,” tổ chức ngày 29/11 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các quan chức chính quyền Vùng Lombardy, tỉnh và thành phố Milan cùng các doanh nghiệp ở địa phương này. Phát biểu tại cuộc hội thảo, ngoài việc cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình kinh tế xã hội, chính sách mở cửa, môi trường đầu tư, lợi thế cạnh tranh, chính sách và những ưu đãi trong thu hút đầu tư của chính phủ và các địa phương Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài, Đại sứ Đặng Khánh Thoại đặc biệt nhấn mạnh các doanh nghiệp Italy hiện có nhiều cơ hội tham gia đầu tư hoặc xuất khẩu sang Việt Nam, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ khí máy móc, khai khoáng, nông nghiệp, chế biến nông sản, hóa học, vật liệu xây dựng, du lịch, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn... Trước đó, cũng trong ngày 29/11, Đại sứ Đặng Khánh thoại cùng đoàn của Đại sứ quán Việt Nam đã có buổi làm việc với Chủ tịch tỉnh Milan Bruno Dapei cùng nhiều ủy viên hội đồng tỉnh phụ trách các lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hóa và giáo dục... Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước, sự hợp tác giữa tỉnh Milan với các tỉnh của Việt Nam trong thời gian qua, thảo luận một số biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã có từ trước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo. Sau buổi làm việc, tỉnh cũng đã bố trí để đoàn đến thăm Trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng dệt may và một số nhà máy chuyên sản xuất công cụ, máy móc, thiết bị công nghiệp của Milan, nơi được coi là trung tâm kinh tế, tài chính và thời trang của Italy.
Theo Ngự Bình-Minh Đức/Rome (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm