Hơn 1.270 tỉ đồng “xanh hóa” rạch Ông Búp

Sở GTVT TP sẽ cân nhắc giữa hai phương án này để trình UBND TP xem xét quyết định.

Theo báo cáo của Trung tâm Chống ngập, phương án xây mương hở cải tạo rạch Ông Búp có mức đầu tư thấp với tổng vốn đầu tư hơn 1.270 tỉ đồng, còn phương án xây cống hộp có mức đầu tư cao, hơn 1.480 tỉ đồng. Ngoài ra, phương án xây mương hở có nhiều ưu điểm hơn như dễ thi công, chi phí duy tu bảo dưỡng hằng năm thấp… Quan trọng, khi mương hở đưa vào sử dụng khoảng 2-3 năm, với chế độ mực nước lên xuống sẽ thanh lọc chất lượng nước ở rạch Ông Búp làm cho dòng kênh xanh sạch hơn. Còn phương án xây cống hộp sẽ có nguy cơ làm cho dòng kênh thêm ô nhiễm.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm