Hơn 2.000 người bị truyền máu nhiễm HIV ở Ấn Độ

Tờ Indian Express hôm 1-6 dẫn số liệu từ Tổ chức Kiểm soát AIDS Quốc gia (NACO) của Ấn Độ cho biết ít nhất 2.234 người đã nhiễm HIV trong 17 tháng qua ở nước này do bị truyền “máu bẩn” tại các bệnh viện. 

Thông tin trên đã được NACO công bố theo kiến nghị của nhà hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Chetan Kothari tại Mumbai dựa trên đạo luật về minh bạch thông tin.

Trong số đó, bang Uttar Pradesh có nhiều người nhiễm nhất với 361 trường hợp trong khi bang Gujarat đứng thứ hai với 292 trường hợp. Số người nhiễm nhiều thứ ba là ở bang Maharashtra (276) và thủ đô New Delhi đứng thứ tư với con số 264.

“Đây là số liệu chính thức, được cung cấp bởi tổ chức NACO trực thuộc nhà nước. Tôi tin rằng con số thực tế có thể gấp hai hay ba lần” - ông Kothari nói.

Xử lý máu hiến tại một cơ sở truyền máu ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo luật Ấn Đô, các bệnh viện tại nước này bắt buộc phải sàng lọc người hiến máu và máu hiến tặng để loại bỏ HIV cũng như các bệnh khác như viêm gan B và C, sốt rét.

“Tuy nhiên, chi phí cho mỗi lần sàng lọc thế này lên tới 1.200 rupee (18 USD) và hầu hết bệnh viện ở Ấn Độ thiếu các thiết bị xét nghiệm sàng lọc. Thậm chí ở một TP lớn như Mumbai, chỉ có ba bệnh viện tư nhân có phòng xét nghiệm HIV” - ông Kothari nói.

Theo ông Kothari, ngay cả những bệnh viện chính phủ lớn nhất cũng thiếu công nghệ để sàng lọc máu nhiễm HIV. “Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và phải được khẩn trương giải quyết”.

Ấn Độ là quốc gia có số lượng người nhiễm HIV cao thứ ba thế giới, sau Nigeria và Nam Phi, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J P Nadda cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm