Hơn 200.000 lượt cá nhân, đơn vị chăm lo tết cho người nghèo

Tối 16-1, tại TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình mùa xuân”. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ đã trao thư cảm ơn mạnh thường quân ủng hộ chăm lo tết và trao 50 suất quà tết đến hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chia sẻ về kết quả thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020 từ ngày 19-12-2019 đến nay.

Theo đó, đến nay đã có trên 200.000 lượt hội viên, tình nguyện viên, các đơn vị, cá nhân khác tham gia các hoạt động đến với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe; tặng nhà tình thương; tặng quà tết; tặng học bổng; tặng xe đạp; hệ thống năng lượng mặt trời; tặng xe hiến máu; trang thiết bị phòng khám bệnh miễn phí; cơ số thuốc khám bệnh cho trên 10.000 người.

Hội Chữ thập đỏ BV Đa khoa Vạn Hạnh tham gia tư vấn, khám sức khỏe cho người dân tại Ngày hội "Nghĩa tình mùa xuân" diễn ra ngày 16-1. Ảnh: HL

Hội Chữ thập đỏ TP đã vận động được hơn 30.000 suất quà, trị giá thấp nhất 400.000 đồng và cao nhất 1.100.000 đồng, bình quân 700.000 đồng một suất quà được trao tặng cho các hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam không chỉ trong thành phố mà còn ở các địa phương khác.

Điển hình, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 do Thượng tọa Thích Huệ Công - trụ trì chùa Long Hoa làm Trưởng ban đã vận động trên 4 tỉ đồng hỗ trợ cho 8.000 suất quà tết Canh Tý trong tổng số 8 tỉ đồng trong toàn bộ các hoạt động trong năm 2019.

Tổng số các đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ nhân dịp tết Canh Tý 2020 và cả năm 2020 là 179 đơn vị với tổng giá trị ủng hộ bao gồm cả hình thức trực tiếp và gián tiếp trên 55 tỉ đồng...

Trước đó, ngày hội “Nghĩa tình mùa xuân” diễn ra cùng ngày đã thu hút hàng ngàn người dân TP.HCM tham gia với 32 gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ tiêu dùng, sinh hoạt trong dịp tết Nguyên đán 2020 và sáu gian hàng khám tầm soát và “Tư vấn sức khỏe” miễn phí của các Hội Chữ thập đỏ đến từ các bệnh viện.

32 doanh nghiệp tham gia ngày hội đã giảm giá trực tiếp cho gần 2.000 người. Hội Chữ thập đỏ các bệnh viện đã khám, tư vấn sức khỏe, tặng phiếu khám bệnh tầm soát sức khỏe với giá trị gần 1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm