Hơn 3.500 sĩ tử chạy đua vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

(PLO)- Năm nay trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 525 học sinh vào 15 lớp 6 trong khi hồ sơ đăng ký 3.578 em.
Sáng nay, 25-6, kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã diễn ra tại 6 điểm thi. Tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, từ 6 giờ sáng nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường.

Sáng nay, 25-6, kỳ khảo sát vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã diễn ra tại 6 điểm thi. Tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, từ 6 giờ sáng nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường.

Để tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường, phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi sẽ không ở lại lâu. Thí sinh sẽ được bảo vệ cùng các anh, chị hướng dẫn đi vào khu vực thi. Trước khi tạm biệt con, chị Nguyễn Ngọc Thuỳ, quận Gò Vấp ôm con động viên. Chị Thuỳ nói: "Khi biết đây là môi trường học tập tốt, tôi muốn cho con thử sức. Tôi không đặt nặng việc con phải đậu, chỉ mong con có một sự trải nghiệm để biết năng lực của mình đến đâu. Năm nay đề thi có chút thay đổi cũng là điều thú vị. Tôi không cho con ôn luyện ở đâu, cháu tự học là chính".

Để tránh tình trạng ùn tắc trước cổng trường, phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi sẽ không ở lại lâu. Thí sinh sẽ được bảo vệ cùng các anh, chị hướng dẫn đi vào khu vực thi. Trước khi tạm biệt con, chị Nguyễn Ngọc Thuỳ, quận Gò Vấp ôm con động viên. Chị Thuỳ nói: "Khi biết đây là môi trường học tập tốt, tôi muốn cho con thử sức. Tôi không đặt nặng việc con phải đậu, chỉ mong con có một sự trải nghiệm để biết năng lực của mình đến đâu. Năm nay đề thi có chút thay đổi cũng là điều thú vị. Tôi không cho con ôn luyện ở đâu, cháu tự học là chính".

Học sinh được dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là những em đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Học sinh được dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là những em đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trường bố trí 4 máy đo nhiệt độ lẫn rửa tay sát khuẩn. Mỗi khu vực đều có các em tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trường bố trí 4 máy đo nhiệt độ lẫn rửa tay sát khuẩn. Mỗi khu vực đều có các em tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh.

Sau khi vào điểm thi, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ xếp hàng theo từng khu vực phòng thi. Năm nay không tổ chức khai mạc kỳ thi. Tại điểm thi này có 648 thí sinh với 27 phòng thi.

Sau khi vào điểm thi, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ xếp hàng theo từng khu vực phòng thi. Năm nay không tổ chức khai mạc kỳ thi. Tại điểm thi này có 648 thí sinh với 27 phòng thi.

Chia sẻ tâm trạng trước giờ thi, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, cho biết sáng nay 5 giờ ba đã chở đến điểm thi. Em muốn tham dự đợt khảo sát này để tích luỹ kinh nghiệm. Nếu thi đậu em có thể vào được một ngôi trường tốt. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Long đã ôn tập rất nhiều, từ đầu năm lớp 5 em đã tham gia luyện thi tại các trung tâm và sưu tầm thêm đề thi các năm trước, em tự làm để giải hết các đề. “Đề thi cũng khá khó. Tuy nhiên, với năng lực của mình, em tự tin sẽ đậu vào ngôi trường này", Long cười nói. Còn Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Nở, TP Thủ Đức đây là một ngôi trường nổi tiếng, em muốn thi đậu vào để chứng tỏ bản thân.

Chia sẻ tâm trạng trước giờ thi, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, cho biết sáng nay 5 giờ ba đã chở đến điểm thi. Em muốn tham dự đợt khảo sát này để tích luỹ kinh nghiệm. Nếu thi đậu em có thể vào được một ngôi trường tốt. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Long đã ôn tập rất nhiều, từ đầu năm lớp 5 em đã tham gia luyện thi tại các trung tâm và sưu tầm thêm đề thi các năm trước, em tự làm để giải hết các đề. “Đề thi cũng khá khó. Tuy nhiên, với năng lực của mình, em tự tin sẽ đậu vào ngôi trường này", Long cười nói.

Còn Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Nở, TP Thủ Đức đây là một ngôi trường nổi tiếng, em muốn thi đậu vào để chứng tỏ bản thân.

Thí sinh sẽ làm bài thi khảo sát trong thời gian 90 phút. Phần trắc nghiệm: chiếm 40/100 điểm với 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh, nội dung các câu hỏi thuộc kiến thức môn toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử và địa lý. Thời gian làm bài 30 phút. Phần tự luận: chiếm 60/100 điểm, thí sinh làm bài trong 60 phút, bao gồm 3 nội dung: môn tiếng Anh (nghe - đọc hiểu), toán tư duy logic, tiếng Việt (đọc hiểu và làm văn). Trong đó, các câu hỏi về nội dung toán tư duy logic và tiếng Việt sẽ ra bằng tiếng Việt và học sinh làm bài bằng tiếng Việt.
Thí sinh sẽ làm bài thi khảo sát trong thời gian 90 phút.

Phần trắc nghiệm: chiếm 40/100 điểm với 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh, nội dung các câu hỏi thuộc kiến thức môn toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử và địa lý. Thời gian làm bài 30 phút.

Phần tự luận: chiếm 60/100 điểm, thí sinh làm bài trong 60 phút, bao gồm 3 nội dung: môn tiếng Anh (nghe - đọc hiểu), toán tư duy logic, tiếng Việt (đọc hiểu và làm văn). Trong đó, các câu hỏi về nội dung toán tư duy logic và tiếng Việt sẽ ra bằng tiếng Việt và học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Theo nhiều sĩ tử nhí, năm nay đề thi có sự thay đổi khi có thêm phần nghe - đọc tiếng Anh, tuy nhiên các em không quá lo lắng vì tất cả đều đã ôn tập kỹ và kỹ năng này đã được rèn luyện trong suốt quá trình ôn thi.

Theo nhiều sĩ tử nhí, năm nay đề thi có sự thay đổi khi có thêm phần nghe - đọc tiếng Anh, tuy nhiên các em không quá lo lắng vì tất cả đều đã ôn tập kỹ và kỹ năng này đã được rèn luyện trong suốt quá trình ôn thi.

Ít ngày sau đợt khảo sát kết thúc, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố đề thi cũng như đáp án của bài khảo sát.

Ít ngày sau đợt khảo sát kết thúc, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố đề thi cũng như đáp án của bài khảo sát.

Đây là ngôi trường duy nhất của TP.HCM tổ chức khảo sát vào lớp 6.

Đây là ngôi trường duy nhất của TP.HCM tổ chức khảo sát vào lớp 6.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm