Hơn 80.300 căn hộ Hà Nội chưa có sổ đỏ

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn và kiến nghị một số đề xuất tháo gỡ các vướng mắc. Theo đó, 29 quận, huyện trên địa bàn đã cấp 41.441 giấy chứng nhận, hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Một số địa phương vượt mục tiêu là Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Mỹ Đức hoặc đạt tỷ lệ hoàn thành cao như Hai Bà Trưng, Thường Tín.... Trong khi đó, ở nhiều đơn vị khác, tỷ lệ cấp sổ mới rất thấp như Ứng Hòa, Đan Phương, Thạch Thất...

Về việc cấp giấy chứng nhận đối với gia đình, cá nhân, Ủy ban Nhân dân TP cho biết, trong số các thửa đất đủ điều kiện, hiện còn hơn 130.000 thửa chưa được cấp sổ. Các trường hợp chưa được cấp sổ là do các nguyên nhân như nguồn sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai lấn, chiếm chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, hoặc nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng...

Đối với các dự án phát triển nhà ở, thành phố hiện có 223 dự án bất động sản với khoảng hơn 216.000 căn hộ chung cư cao, thấp tầng. Trong đó có hơn 112.000 căn đã xây xong và bàn giao cho khách hàng và đã cấp được 31.800 giấy chứng nhận, còn lại hơn 80.300 căn chưa được cấp. Nguyên nhân của tình trạng cấp sổ muộn là do nhiều chủ đầu tư vi phạm về quy hoạch, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt hoặc chưa làm xong thủ tục pháp lý về đất đai đã xây dựng và bán nhà...

Theo Ngọc Tuyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm