Hơn 95.000 người dồn về, phà Cát Lái ùn ứ kinh hoàng

Chiều 1-5, sau đợt nghỉ lễ bốn ngày, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM để tiếp tục những ngày làm việc. Tại các cửa ngõ lượng phương tiện tăng cao đột biến so với ngày thường.

Chiều 1-5, lượng phương tiện đông đổ về phà Cát Lái sau đợt nghỉ lễ.

Do thời tiết khá năng nóng, mật độ phương tiện lên cao khiến việc lưu thông gặp không ít khó khăn, vất vả. 

Tại phà Cát Lái trên đường từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai về TP, dự kiến có hơn 92.000 lượt người và phương tiện qua lại, tăng gấp đôi so với ngày thường và cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Người dân tập trung quay trở lại TP để chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập sắp tới sau đợt lễ.

Lực lượng chức năng tổ chức thêm lực lượng, phương tiện ở phà Cát Lái để đảm bảo giao thông không gặp quá tải vào chiều cùng ngày. 

Để tránh xảy ra ùn ứ cục bộ, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong, TP.HCM, đơn vị quản lý Phà Cát Lái, đã huy động bảy phà loại lớn, trong đó có hai phà loại 200 tấn và năm phà loại 100 tấn, đồng thời tăng cường thêm 50% nhân sự thay đổi ca kíp liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông.

Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái càng cao. 

Theo ghi nhận, lượng khách tăng cao vào thời điểm chiều tối cùng ngày. Hàng ngàn người khá vất vả di chuyển qua khu vực do thời tiết khá nắng nóng.

Đến tối cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất cao. 

Trong khi đó, tại các cửa ngõ khác ở phía Đông và phía Tây như xa lộ Hà Nội đoạn qua quận Thủ Đức, quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh đều được bố trí các tổ đội của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông chốt chặn túc trực thường xuyên.

Theo quan sát, đến 17 giờ chiều nay, giao thông tại hai cửa ngõ này khá thông thoáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm