Hỗn chiến trước cổng trường, 1 chết, 2 bị thương

Duy Quốc Công (17 tuổi, ngụ thị xã Bà Rịa), một trong các nạn nhân, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, cho biết: Trưa cùng ngày, Công nhờ bạn là Lê Thiện Thông (22 tuổi) và Trần Quốc Tĩnh (18 tuổi) đến trường THPT Nguyễn Trãi để đón em trai (đang học lớp 7).

Tuy nhiên, một lúc sau thì thấy Thông gọi điện về báo có một nhóm người mang theo dao, gậy đang đứng chặn trước cổng trường không cho em trai của Công ra khỏi cổng.

Nghe vậy, Công lập tức chạy đến thì thấy nhóm thanh niên đang dùng hung khí đánh Tĩnh và Thông. Khi đó, anh cũng bị nhóm này vây đánh nhưng thoát ra được.

Vụ đâm chém gây cảnh hỗn loạn trước cổng trường nhưng không ai dám vào can ngăn.
Khi nhóm thanh niên rút đi thì Tĩnh đã bị đâm một nhát trúng vào vùng ngực. Mọi người vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Tĩnh không qua khỏi. Riêng Thông bị đâm một nhát trúng lưng.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an thị xã Bà Rịa lập tức khoanh vùng truy tìm nhóm hung thủ. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn từ một trận đá bóng vào chiều trước đó.
Theo X.Hoàng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm