HS nghi ngộ độc trà sữa phải chuyển vào TP.HCM

Ngày 18-1, BS CKI Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết: Vào lúc hơn 1 giờ khuya cùng ngày, BV tiếp nhận bệnh nhi TTU (14 tuổi, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) do BV đa khoa Khánh Hòa chuyển đến.

Bệnh sử cho thấy bệnh nhi đang ở vào ngày thứ tám của bệnh. Trước đó, bệnh nhi nhập BV huyện rồi chuyển lên BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa với các biểu hiện ói, sốt tiêu lỏng, đau bụng từng cơn, lừ đừ, khó thở. Xét nghiệm cho thấy tổn thương thận nên đã được BV cho lọc máu, thở máy và truyền dịch chống sốc.

Khi được chuyển tới BV Nhi đồng 1, bệnh nhi tím tái, nồng độ ôxy trong máu xuống thấp... nên được xử trí ngay bằng cách hút đờm nhớt, cố định lại nội khí quản.

BS Phương đang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: H.LAN

Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân hồng hào trở lại. Tuy nhiên, lách không sờ chạm được, các BS chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nặng trên nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm trùng. Bệnh nhi sau đó được cho thở máy, dùng thuốc kháng sinh và thuốc an thần.

Hiện bệnh nhi đã có phản xạ ho khi kích thích, môi hồng, không sốc tim. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa và suy thận cấp. 

Theo BS Phương, bệnh cảnh nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa thường có các triệu chứng ban đầu khởi phát từ đường tiêu hóa như sốt cao, ói, tiêu chảy. Khả năng nghĩ đến nhiều nhất là do vi khuẩn xâm nhập từ đường tiêu hóa vào máu. Với bệnh nhi U., chưa thể kết luận đã nhiễm vi khuẩn từ loại thức ăn gì mà cần phải có xét nghiệm, điều tra dịch tễ học.

"BV thường xuyên tiếp nhận bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết, đặc biệt là dưới sáu tuổi do đường tiêu hóa chưa ổn định. Trung bình mỗi tháng khoảng 2-3 ca nặng như trường hợp ở Khánh Hòa chuyển tới. Có những bệnh nhi vẫn ăn uống, thậm chí uống sữa như bình thường xong là nhập viện. Nguyên nhân thường gặp nhất là do thức ăn nhiễm vi khuẩn ecoli hoặc các loại vi khuẩn bám vào da, tay chân rồi đưa lên miệng ăn vào đường tiêu hóa" - BS Phương cho hay.

Trước đó, sáng 16-1, bệnh nhi TTU vào BV Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng bị đau bụng dữ dội kèm nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao. Theo mẹ bệnh nhi, bệnh nhi có dấu hiệu nôn ói từ chiều 11-1 sau khi uống trà sữa ở khu vực gần nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm