Hú hồn Shin Tae-yong!

(PLO)- Người hâm mộ bóng đá Indonesia ăn mừng thành quả đội trẻ giành một suất chính thức tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023 tại Uzbekistan và đặc biệt ở lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong có chiến thắng đối thủ lớn Việt Nam (VN).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-20 Indonesia ngược dòng đánh bại U-20 Việt Nam 3-2 ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại U-20 châu Á trên sân nhà rực lửa Gelora Bung Tomo. Ba bàn thắng của U-20 Indonesia do công của Marselino Ferdinand (phút 60), Muhammad Ferarri (82’), Rabbani Tasnim (85’). Trong khi đó, hai bàn thắng của VN thuộc về Ferarri (66’, phản lưới nhà) và Đinh Xuân Tiến (79’).

HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc chơi vòng chung kết World Cup 2018.

HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc chơi vòng chung kết World Cup 2018.

Vị trí nhất bảng F sau ba trận thắng giúp thầy trò HLV Shin Tae-yong giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U-20 châu Á cùng chủ nhà Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Indonesia, Oman, Tajikistan, Iran, VN, Kyrgyzstan, Trung Quốc và Syria. Hai chiếc vé cuối cùng giành cho các đội bảng H sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 14 đến 18-10 là U-20 Úc, Iraq, Ấn Độ và Kuwait. Trong khi đó, U-20 Thái Lan nhì bảng G với 6 điểm có khả năng vượt qua vòng loại, với điều kiện đội nhì bảng H có tổng số điểm dưới 5.

HLV Shin Tae-yong sau chiến thắng đã hạnh phúc chia sẻ: “Khi có bàn thắng đầu tiên, có lẽ các cầu thủ trẻ đã nghĩ trận đấu dễ dàng hơn và mất tập trung. Họ liền bị trả giá bằng hai bàn thua”. Ông tiếp tục phấn khích với phát biểu: “Chúng tôi đã lật ngược tình thế cho đến khi tỉ số chung cuộc là 3-2. Điều đó có nghĩa là đội tuyển U-20 Indonesia đang mạnh lên khi có thể xoay chuyển tình thế. Tôi rất biết ơn các cầu thủ”. Ông Shin cũng ca ngợi sự chăm chỉ của các học trò: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ vì bây giờ chúng tôi có thể đánh bại đối thủ khó chịu VN”.

Cần biết HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc chơi vòng chung kết World Cup 2018 đã gặp rất nhiều khó khăn với bóng đá Indonesia ở đấu trường Đông Nam Á. Thầy trò ông từng hai lần thua HLV Park Hang-seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ông Shin cũng không thể giúp đội tuyển Indonesia giành chức vô địch AFF Cup 2021 và đội trẻ U-19 bị loại ở vòng bảng U-19 Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm