Huế: Tiếp tục xuất hiện mưa đá trên diện rộng

Theo đó, khoảng 18 giờ giờ chiều trời bắt đầu xuất hiện gió lốc. Đến 19 giờ tối, nhiều người dân ở huyện Quảng Điền bất ngờ khi nhìn thấy mưa đá có kích cỡ bằng viên bi 2-4 cm rơi xuống mái hiên nhà.

Mưa đá có kích cỡ 2-4 cm

Mưa đá xuất hiện hầu hết địa phương như xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Phú, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) và xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà). Mưa đá xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều hơn khiến nhiều người dân lo lắng. Các phương tiện xe máy đi trên đường đều tìm nơi trú ẩn.

Anh Trần Tuất ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, cho hay lúc 19 giờ 10 khi cả gia đình đang ăn cơm tối trong nhà thì giông tố kéo tới, tiếng mưa kèm theo tiếng sột soạt rất khó chịu trên mái, tôi liền chạy ra sân thí thấy mưa đá rơi khắp vườn. Ở tại thị trấn Sịa gần 20 năm nay, lần đầu tiên tôi mới thấy trận mưa đá.

Ông Thái Văn Danh, Chủ tịch xã Quảng Phú, cho biết trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút đã xảy ra trên địa bàn. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại.

Ông Hoàng Vọng, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết lâu lắm mới có đợt mưa đá như lần này. Tuy nhiên, do mưa nhanh, chưa tới 20 phút nên hiện tại chưa thể thống kê được thiệt hại về lúa và hoa màu vào thời điểm này.

Được biết trong những ngày qua thời tiết tại Thừa Thiên-Huế không quá nắng nhiệt độ dao động trung bình chỉ từ 28 đến 33 độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm