Hướng dẫn lưu thông trong khu vực phong tỏa huyện Hóc Môn, TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM cho biết, sở cơ bản thống nhất về việc phương án tổ chức giao thông khu vực phong tỏa huyện Hóc Môn để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đề nghị của UBND huyện.

Thời gian áp dụng điều chỉnh kể từ ngày 25-6 đến khi có thông báo mới.

Trên đường Quang Trung đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Lê Thị Hà:

Hạn chế các phương tiên lưu thông trên đường Quang Trung đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Lê Thị Hà. Các phương tiện không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách trên tuyến đường này.

- Lộ trình tham khảo tránh đi đường Quang Trung đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Lê Thị Hà như sau:

+ Hướng từ Ngã 4 Hóc Môn đến Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh: Quốc lộ 22 → Lê Thị Hà → Quang Trung → Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh.

+ Hướng từ Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh đến Ngã 4 Hóc Môn: Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh → Lê Thị Hà → Quốc lộ 22 → Lý Thường Kiệt → Quang Trung.

Trên đường Bà Triệu đoạn từ đường Song hành Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung:

Hạn chế các loại phương tiện lưu thông trên đường Bà Triệu đoạn từ đường Song hành Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung. Các phương tiện không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách trên tuyến đường này.

- Lộ trình tham khảo tránh đi đường Bà Triệu đoạn từ đường Song hành Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung như sau:

+ Lộ trình 1: Quốc lộ 22 →  Lê Thị Hà →  Quang Trung →  Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh.

+ Lộ trình 2: Quốc lộ 22 →  Lý Thường Kiệt  →  Lê Lợi.

Trên đường Trưng Nữ Vương đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Khắc Chân:

Hạn chế các loại phương tiện lưu thông trên đường Trưng Nữ Vương đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Khắc Chân. Các phương tiện không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách trên tuyến đường này.

- Lộ trình tham khảo tránh đi đường Trưng Nữ Vương đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Khắc Chân như sau:

+ Lộ trình 1: Đỗ Văn Dậy →  Nguyễn Thị Ngâu →  Đặng Thúc Vịnh →  Quang Trung.

+ Lộ trình 2: Đỗ Văn Dậy, Trưng Nữ Vương →  Trần Khắc Chân →  Lý Nam Đế →  Quang Trung.

Bên cạnh đó, Sở GTVT giao cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hóc Môn nhanh chóng kiểm tra, rà soát và lắp đặt lại hệ thống biển báo, băng rôn thông báo cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông trên.

Đồng thời, Trung tâm điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại một số giao lộ như: Quang Trung - Lý Nam Đế; Trưng Nữ Vương - Trần Khắc Chân; Quang Trung - Bà Triệu, Trưng Nữ Vương… cho phù hợp với thực tế.

Trung tâm nghiên cứu điều chỉnh lại tổ chức giao thông cho các xe container, xe đầu kéo… lưu thông cho đảm bảo an toàn tại giao lộ Đỗ Văn Dậy – Dương Công Khi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm