Hụt một loạt ngôi sao, M.U khởi động phương án B

Mùa Hè này, M.U đã thất bại trong việc chiêu mộ Toni Kroos, Cecs Fabregas, Mats Hummels và Thomas Vermaelen bởi rất nhiều lý do. Ngoài ra, họ cũng không thể dứt điểm các thương vụ dai dẳng mua Angel di Maria và Arturo Vidal trong bối cảnh thị trường sắp đóng cửa.
Van Gaal cần thêm tân binh
Với thất bại 1-2 trước Swansea ngay trong ngày khai mạc Premier League, Louis van Gaal tuyên bố M.U buộc phải mua thêm cầu thủ để cải thiện tình hình. Họ đã có Marcos Rojo sau đó, nhưng vẫn không có một ngôi sao tên tuổi nào chấp nhận đến Old Trafford.
Ý thức được hoàn cảnh hiện tại, M.U bắt đầu khởi động phương án B, với một bản danh sách chuyển nhượng dự phòng trong bối cảnh thời gian không còn nhiều. 
Hiện chưa rõ “danh sách B” của M.U gồm những cái tên nào, nhưng nhiều người tin rằng một số cầu thủ người Hà Lan sẽ được nhắm đến như tiền vệ phòng ngự De Jong, trung vệ Ron Vlaar, tài năng trẻ Depay.
Ngoài ra, M.U cũng bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành Sami Khedira với Arsenal và Chelsea sau khi được Real Madrid “bật đèn xanh”. Khedira chỉ còn 1 năm hợp đồng với Los Blanco và đã từ chối gia hạn, được định giá khá thấp, khoảng 12 triệu bảng. Vấn đề của Quỷ đỏ là thuyết phục tiền vệ này về Old Trafford, nơi không có Champions League ở mùa giải này.
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm