Hủy án vì vi phạm giới hạn xét xử

Trước đó, bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt sáu tháng tù về tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. VKS kháng nghị cho rằng chỉ truy tố Sơn về tội danh tiêu thụ tài sản nhưng tòa tuyên Sơn về hai tội là chứa chấp và tiêu thụ... là vi phạm giới hạn xét xử. Bởi theo luật, tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà viện truy tố...

Tháng 11-2010, Sơn và em trai đến nhà bà T. để sửa chữa điện. Trong quá trình làm, em trai Sơn không thấy ai trông coi nhà nên đã lẻn vào phòng ngủ của bà T. lấy trộm một số nữ trang trị giá hơn 19 triệu đồng. Trên đường về, em trai Sơn nói cho bị cáo biết việc lấy trộm trên và cả hai cùng đem đi bán một ít lấy tiền chia nhau tiêu xài.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm